Xe tầm trung “cháy” hàng

Năm nay, phải đến ngày 29/12 âm lịch mới được nghỉ Tết nên việc đi lại bằng phương tiện công cộng càng trở nên khó khăn. Mặc dù, còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng ở Hà Nội, hiện các dòng xe du lịch tầm trung từ 4 đến 7 chỗ đã bắt đầu “khan hàng”.

Anh Nguyễn Nhật Minh (ở Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, rút kinh nghiệm từ năm trước, dịch vụ thuê xe càng cận Tết càng đắt và khan hiếm nên năm nay anh đã bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái từ đầu tháng 1 dương lịch. Theo anh Minh, mặc dù chi phí thuê xe dịp Tết cao hơn so với ngày thường, nhưng do gần Tết mọi người đi lại đông nên đi xe khách chật chội, nhà có 5 người, lại có con nhỏ nên vẫn phải thuê xe tự lái để đi lại cho thoải mái và thuận tiện hơn.

thue xe o to tu lai dip tet gia cao van hut khach
Chỉ khoảng 200m phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có gần chục hàng cho thuê xe ô tô tự lái.

“Giá thuê xe tăng hơn 60% so với ngày thường, từ 900.000 đồng/ngày lên 1.500.000 đồng/ngày mà phải thuê theo block từ 7 đến 10 ngày. Tôi cũng khảo giá nhiều chỗ, cuối cùng chốt thuê 1 xe Innova 7 chỗ cho 7 ngày Tết này. Giá cao cũng phải chấp nhận vì Tết, cái gì cũng đắt đỏ”, anh Minh cho biết.

Không may mắn thuê được xe ưng ý như anh Minh, anh Phạm Xuân Dương (ở Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, do gia đình chỉ có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ nên anh chỉ định thuê 1 chiếc xe Kia Morning hay Hyundai Grand i10 4 chỗ để về quê ăn Tết nhưng hỏi rất nhiều công ty cho thuê xe tự lái ở Hà Nội hiện dòng xe này bình dân đã được cho thuê hết.

“Giá xe du lịch loại nhỏ như Kia Morning, Hyundai i10 thường ngày có giá thuê mềm nhất trên thị trường, giờ bị đội giá lên gần gấp đôi, 1.000.000 đồng/ngày mà không có để thuê. Giờ đa phần các công ty chỉ còn xe dòng cao cấp hơn như Ford Focus 13 triệu/10 ngày; Vios, Innova 15 triệu/10 ngày; Madza 6, Kia Optima 25.000.000 đồng/10 ngày. Tết được nghỉ có 7 ngày mà phải thuê cả 10 ngày, giá xe lại quá cao, rất lãng phí”, anh Dương than thở.

Giá cao vẫn “kín lịch”

Khảo sát tại các cửa hàng, doanh nghiệp có dịch vụ cho thuê xe tự lái tại phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng); Tây Sơn, La Thành (quận Đống Đa); Hoàng Mai (quận Hoàng Mai)… cho thấy, trước Tết, giá thuê đã tăng từ 60% - 100% so với ngày thường. Đơn cử như xe Kia morning 2016 Si AT, Hyundai Grand i10 từ 600.000 đồng/ngày tăng lên 1.100.000 đồng/ngày; Toyota Vios tăng từ 800.000 đồng/ngày lên 1.400.000 đồng/ngày; Toyota Innova từ 900.000 đồng/ngày lên 1.400.000 – 1.500.000 đồng/ngày; xe Mazda 6 từ 1.400.000 đồng/ngày lên 2.500.000 đồng/ngày… Muốn thuê xe, khách hàng phải cam kết thuê ít nhất 7-10 ngày. Tính trọn gói, khách hàng thuê xe phải chi trả một khoản tiền không nhỏ, từ 7 - 25 triệu đồng trong mấy ngày Tết.

thue xe o to tu lai dip tet gia cao van hut khach
Đến đầu tháng 1 dương lịch, hầu hết xe du lịch tầm trung đã được đặt thuê hết.

Anh Trần Danh Phấn, chủ một đơn vị cho thuê ô tô tại Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết:

“Hiện đã có rất nhiều khách đặt, với nhu cầu lớn như hiện nay thì chỉ đến giữa tháng Chạp là không còn xe để cho thuê nữa. Năm nay, nhiều công ty ký gửi xe để cho thuê dịp Tết nên lượng xe cũng dồi dào hơn, trong đó, chủ yếu là xe Toyota Innova 7 chỗ. Vì là xe ký gửi nên giá thuê cũng hợp lý, chỉ 10.000.000 đồng/7 ngày nên khá hút khách”.

Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cho thuê xe ô tô, anh Đinh Tuấn Linh, chủ một công ty ô tô tự lái ở Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) cho biết, dịp Tết nhu cầu đi lại tăng cao, công ty có 40 đầu xe từ 4 chỗ đến 16 chỗ, những dòng xe du lịch loại nhỏ đều đã được đặt trước Tết hơn một tháng. Thậm chí, những loại xe du lịch đi lễ chùa đầu năm cũng đã kín chỗ.

“Thông thường khách thuê xe từ 28 Tết đến mùng 5 Tết, các dòng xe 7 chỗ như Innova được khách lựa chọn nhiều vì chỗ rộng rãi nên hợp với các chuyến nhà đông người về quê ", anh Linh cho biết.

Càng gần Tết, giá thuê ô tô tự lái liên tục leo thang nhưng theo một số đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, thị trường năm nay sẽ không “sốt xe” như những năm trước, nhưng sẽ vẫn “kín lịch” vào dịp Tết. Lý giải điều này, anh Linh cho biết: “Các đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái ngày càng nhiều, ô tô cá nhân cũng gia tăng trong những năm gần đây. Chưa kể đến các dịch vụ taxi như taxi, Uber, Grab ngày càng đa dạng, giá các dịch vụ taxi cũng cạnh tranh nên nhiều người thay vì thuê xe tự lái, đã chuyển sang sử dụng các dịch vụ này”./.