thuc hien quy trinh cong tac nhan su tai cu dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xx
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2 quy trình nhân sự tái cử Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thực hiện, xem xét, giới thiệu nhân sự tái cử tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 là việc làm quan trọng, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tăng cường và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Vì vậy đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị căn cứ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự đã được thông qua để xem xét, thảo luận và cho ý kiến giới thiệu nhân sự trên tinh thần dân chủ, công tâm và khách quan.

Trước đó, ngày 2/6/2020, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 đã rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách nhân sự đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tái cử các chức danh chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua Tờ trình về thực hiện quy trình nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tái cử các chức danh chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở danh sách được trình tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tiến hành 3 bước còn lại của quy trình nhân sự tái cử Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.