Chiều 28/12, tại Cảng cá Thừa Thiên-Huế, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế, Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép TTH-91555.TS được đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP cho ngư dân Trần Dành, trú thị trấn Thuận An.

Đây là tàu cá vỏ thép thứ 4 tại tỉnh Thừa Thiên- Huế được hạ thủy đưa vào hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ. Tàu có chiều dài 28,6m, rộng 7,3m, công suất máy chính 829 CV.

thua thien hue ha thuy tau vo thep thu 4 dong moi theo nghi dinh 67
Tàu cá vỏ thép thứ 4 tại tỉnh Thừa Thiên- Huế được hạ thủy.

Tàu cá này được Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt đóng mới và bàn giao theo hình thức “Chìa khóa trao tay” với tổng kinh phí hơn 21,4 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Thừa Thiên- Huế có thêm 45 tàu cá công suất lớn được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính Phủ, trong đó 4 tàu cá vỏ thép.

Ngư dân Trần Dành, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã từng làm nghề cá 35 năm, nhưng do tàu vỏ gỗ không bám biển dài ngày được.

“Nghị định 67 ra đời, gia đình vay ngân hàng 20 tỷ đồng đóng tàu vỏ thép để vươn khơi đánh bắt xa bờ và giữ biển đảo Tổ quốc. Qua đó cũng muốn kiếm một số tiền xây dựng gia đình và giúp 20 lao động kiếm sống thêm”, ngư dân Trần Dành cho biết./.