Ở rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, Hội An) hiện có nhiều công ty du lịch tổ chức cho du khách vào tham quan rừng dừa nước này.

thu vi trai nghiem lac thung chai o rung dua bay mau hoi an
Du khách vào tham quan rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An

Từ bến thuyền Bạch Đằng ở phố cổ Hội An, du khách lên tàu lớn xuôi theo sông chừng 4km về phía đông nam sẽ đến được rừng dừa Bảy Mẫu. Tại đây du khách sẽ được đưa xuống các thuyền thúng để len lỏi tham quan khu rừng dừa độc đáo có một không hai ở Hội An.

Nếu đi đường bộ từ phố cổ theo hướng về biển Cửa Đại khoảng 2km, du khách sẽ thấy bảng chỉ dẫn vào rừng dừa để được đắm mình trong không gian dừa nước bạt ngàn và xanh mát.

Sau khi tham quan rừng dừa, du khách sẽ được hướng dẫn để tự tay là những món quà xinh xắn từ lá dừa nước.

Đặc biệt, du khách sẽ được xem những màn biểu diễn lắc thúng chai rất thú vị. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm “cảm giác mạnh” khi được ngồi lên chiếc thuyền thúng cùng “lắc”. Cảm giác lắc thúng chai khiến cho du khách khó quên.

Theo các công ty du lịch, những người chèo thuyền thúng đưa du khách đi tham quan rừng dừa nước Bảy Mẫu hầu hết là những người dân bản địa. Đây cũng là cách để người dân tăng thêm thu nhập, cải thiện của sống của mình bên cạnh công việc hàng ngày của họ.

thu vi trai nghiem lac thung chai o rung dua bay mau hoi an
Du khách rất thích thú khi tự tay chèo thuyền thúng trong vườn dừa
thu vi trai nghiem lac thung chai o rung dua bay mau hoi an
Những người chèo thuyền tặng quà lưu niệm được làm từ lá dừa nước
thu vi trai nghiem lac thung chai o rung dua bay mau hoi an
Hướng dẫn du khách làm quà lưu niệm từ lá dừa nước
thu vi trai nghiem lac thung chai o rung dua bay mau hoi an
Biểu diễn cho du khách xem
thu vi trai nghiem lac thung chai o rung dua bay mau hoi an
Cùng du khách lắc thuyền thúng