Tối 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông, Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của ông Jonathan Choi những năm qua đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam – Hong Kong nói riêng, Việt Nam – Trung Quốc nói chung. Qua ông Jonathan Choi, Thủ tướng chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới các lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong.

thu tuong tiep chu tich phong thuong mai hong kong viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam

Thông báo những nét tích cực về kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng cho biết, gần đây, Chính phủ Việt Nam đang tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và mong muốn Sunwah, Quỹ đầu tư VinaCapital (mà Sunwah là một trong những cổ đông sáng lập) đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa trên những lĩnh vực này. Cho biết năm 2016, kim ngạch thương mại Việt Nam – Hong Kong đạt 7,5 tỷ USD, quý 1/2017 đạt khoảng 2 tỷ USD, Thủ tướng mong muốn Sunwah và cá nhân ông Jonathan Choi nỗ lực đóng góp để đưa kim ngạch thương mại song phương năm nay đạt 8 tỷ USD.

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn, Tập đoàn Sunwah tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực của Việt Nam mà Sunwah có thế mạnh. Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế thị trường mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, trong đó có Sunwah, làm ăn thành công tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Sunwah tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng không chỉ là lĩnh vực kinh tế mà cá nhân ông Jonathan Choi sẽ hợp tác mạnh mẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; hy vọng ông hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hóa tại Đại học Quốc gia TP HCM.

Ông Jonathan Choi bày tỏ với thế mạnh của Tập đoàn, Sunwah có quan hệ sâu rộng với các tập đoàn lớn, có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, làm ăn. Không chỉ Hong Kong, Trung Quốc cũng mong muốn phát triển mạnh kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam. Ông Jonathan Choi bày tỏ nguyện vọng mong muốn gắn bó làm ăn lâu dài tại Việt Nam, qua đó giúp đỡ nhiều đối tác khác làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.

Được biết Chính phủ Việt Nam đang cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, do đó Sunwah quan tâm đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng này và mong muốn được đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng sẵn có, bảo đảm đem lại hiệu quả, lợi ích cho cả hai phía. Trong 47 năm qua, Sunwah đã đầu tư khoảng 7 tỷ USD tại Việt Nam và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa; trước mắt, Sunwah đang triển khai một số dự án tại TP HCM và mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cho biết về Quỹ Sunwah hoạt động tại Việt Nam 8 năm qua, tài trợ hơn 7 triệu USD hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người dân, ông Jonathan Choi bày tỏ hy vọng Quỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ nhiều hơn cho Việt Nam.

Ông Jonathan Choi cũng cho biết, Sunwah cũng quan tâm, hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục; hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam một số dự án; hy vọng sẽ đóng góp vào công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Jonathan Choi cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ Sunwah làm ăn hiệu quả tại Việt Nam thời gian qua./.