Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte, trưa 12/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường đi Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại Thủ đô Manila, Philippines từ ngày 12-14/11.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hoành Năm; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ASEAN với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga và Australia, New Zealand các tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng như EU và Liên Hợp Quốc./.