Trưa 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2.

thu tuong den campuchia du hoi nghi cap cao hop tac mekong lan thuong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế Pochentong, Thủ đô Phnom Penh.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khong, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

thu tuong den campuchia du hoi nghi cap cao hop tac mekong lan thuong
Quang cảnh lễ đón tại sân bay quốc tế Pochentong, Thủ đô Phnom Penh.

Ngay sau khi xuống sân bay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Cung Hòa Bình và có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại đây.

Theo chương trình dự kiến, chiều 10/1, Thủ tướng cùng lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2 với chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”.

Nhân dịp này, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp gỡ một số Trưởng đoàn dự Hội nghị và cùng các Trưởng đoàn tham quan triển lãm ảnh thành tựu Mekong – Lan Thương./