thu tuong dam bao tuong lai cho chi em thieu nu hien tang me

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà của Thủ tướng cho chị em Sáng.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận diễn ra trong gia đình cô gái Trần Thị Sáng (19 tuổi, quê quán thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Sáng là người đã quyết định hiến tạng của người mẹ bị tai nạn giao thông cho y học.

Vừa qua, mẹ Sáng không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Sáng đã quyết định hiến tạng của mẹ cho y học với mong muốn thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống. Sáng có 2 em gái, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Trước nghĩa cử cao đẹp này của Nguyễn Thị Sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét tạo điều kiện hỗ trợ chỗ ở và giải quyết các chế độ, chính sách về trợ giúp xã hội và các chính sách khác có liên quan cho các cháu theo quy định; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các cháu giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi tặng 3 chị em Sáng mỗi người 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn, mất mát.