Ngày 20/6, Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội nước này sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ hơn liên quan đến vai trò của nghị viện trong thỏa thuận cuối cùng về Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU).

thu tuong anh vuot qua cuoc bo phieu quan trong tai quoc hoi
Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)

Với tỷ lệ 319 phiếu ủng hộ và 303 phiếu phản đối, các Hạ nghị sĩ đã bác bỏ kiến nghị tăng quyền lực cho các nghị sĩ nếu không đạt được một thỏa thuận nào với Liên minh châu Âu trước thời hạn chót Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 3/2019.

Thủ tướng Anh Theresa May trong thời gian tới có thể cần được quốc hội thông qua thêm một số cuộc bỏ phiếu trong quá trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sau 45 năm gia nhập khối này./.