Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về Chương trình Đông Nam Á, chiều ngày 9/3/2018 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp và làm việc với Thứ trưởng Nghị viện Bộ Ngoại giao Nhật Bản Iwao Horii.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua. Năm 2017 đã diễn ra nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị; Nhật Bản là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản trong năm 2018.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chúc mừng Nhật Bản đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng OECD về Chương trình Đông Nam Á, góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa OECD và các nước ASEAN ngày càng thực chất và hiệu quả; đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Nhật Bản trong việc hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP).

Thứ trưởng đề nghị Nhật Bản tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trưởng tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, G20, hợp tác Mê Công – Nhật Bản; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN đối với vấn đề Biển Đông. Thứ trưởng mong muốn Nhật Bản duy trì vị trí nước đầu tư số 1 tại Việt Nam, tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao...; tiếp tục cung cấp hỗ trợ ODA trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhất là nông sản.

thu truong bui thanh son tiep thu truong nghi vien ngoai giao nhat ban
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp và làm việc với Thứ trưởng Nghị viện Bộ Ngoại giao Nhật Bản Iwao Horii.

Thứ trưởng Nghị viện Ngoại giao Nhật Bản Iwao Horii chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Năm APEC 2017 và cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp trọng thị Thủ tướng A-bê tại Tuần lễ Cấp cao APEC; vui mừng trước việc các nước thành viên TPP-11 đã hoàn tất ký Hiệp định CPTPP; đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng OECD về Chương trình Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản mong muốn hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn; mong Việt Nam quan tâm tạo thuận lợi cho triển khai các dự án hợp tác kinh tế song phương. Ông Iwao Horii ủng hộ việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; khẳng định Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển cở sở hạ tầng ở Việt Nam và tiểu vùng Mê Công trong đó có hành lang kinh tế Đông – Tây.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản./.