thu nghiem thanh cong nguyen mau thiet bi tham do vu tru chay bang hoi nuoc

Bằng cách sử dụng hơi nước chứ không phải nhiên liệu, nguyên mẫu tàu thăm dò vũ trụ World Is Not Enough (WINE) về mặt lý thuyết có thể khám phá mãi mãi, miễn là có nước và lực hấp dẫn đủ thấp - Ảnh: The University of Central Florida

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển và thử nghiệm thành công nguyên mẫu đầu tiên của con tàu thăm dò vũ trụ có thể di chuyển giữa các tiểu hành tinh bằng cách sử dụng nước thu được từ chính các tiểu hành tinh đó.

Theo trang web của Đại học Trung tâm Florida (the University of Central Florida), Mỹ, các nhà khoa học của trường đã hợp tác với một công ty vũ trụ tư nhân, thử nghiệm thành công một nguyên mẫu ban đầu của thiết bị thăm dò vũ trụ có thể di chuyển giữa các tiểu hành tinh bằng cách sử dụng nước thu được từ ​​chính các tiểu hành tinh. Thiết bị thăm dò vũ trụ sẽ được trang bị động cơ phản lực chạy bằng hơi nước để có khả năng di chuyển vô thời hạn.

Thiết bị mới được đặt tên là World Is Not Enough (WINE). Nó có kích thước bằng chiếc lò vi sóng, nhưng có thể khai thác nước từ bề mặt của các tiểu hành tinh và biến nước thành hơi nước để di chuyển đến mục tiêu khác nhờ một động cơ phản lực. Nếu có nước ở địa điểm mới thì một động cơ như vậy có thể được tiếp nhiên liệu mãi mãi. Điều này, theo lý thuyết, có thể cho phép tàu thăm dò chu du vô tận.

Thiết bị có thể được trang bị nhiều phương thức khác nhau để thu năng lượng tùy theo nhiệm vụ. Đối với các sứ mệnh thăm dò gần thì các tấm pin Mặt trời là phù hợp, năng lượng có thể được sử dụng để khai thác nước và thu hơi nước. Để di chuyển đến các thiên thể xa xôi trong Hệ mặt trời, sẽ hợp lý hơn khi sử dụng nhiệt từ sự phân rã phóng xạ, vì năng lượng Mặt trời có thể không đủ.

Thử nghiệm tàu thăm do mới phát triển bao gồm việc khai thác nước từ một vật chất tương tự như tiểu hành tinh, lấy hơi ra từ đó và khiến tàu chuyển động với sự trợ giúp của dòng phản lực. Nguyên mẫu thiết bị đã giải quyết thành công với các nhiệm vụ này.