Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC) cùng các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo mẫu quân phục dã chiến sĩ quan và mẫu quân phục dã chiến hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2018 do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu, TCHC trình bày đã khái quát: Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc trưng bày, lấy ý kiến mẫu trang phục dã chiến tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2018, ngày 28-6-2018, Cục Quân nhu đã trưng bày mẫu trang phục dã chiến và gửi tài liệu thuyết minh, phiếu xin ý kiến tới các đại biểu dự hội nghị.

thong nhat mau quan phuc da chien nam 2018
Thượng tướng Phạm Hồng Hương trao đổi với các đại biểu về mẫu quân phục dã chiến.

Kết quả tổng hợp phiếu ý kiến như sau: Tổng số có 540/693 phiếu tham gia ý kiến. Trong đó: Về quân phục dã chiến, số phiếu đồng ý phương án 1 là 317/540 bằng 58,8%. Phương án này hoa văn của trang phục dã chiến in loang giống của đặc công nhưng sử dụng màu sắc theo màu Lục quân - Biên phòng và quân binh chủng. Các họa tiết được bố cục nằm tách rời nhau, không chồng chéo, tạo nên một tổng thể hài hòa, không bị rối mắt. Số phiếu đồng ý với phương án 2 hoa văn in kiểu đám mây điện toán là 114/540 bằng 21,1%. Số phiếu đồng ý với phương án 3, bố cục và màu sắc in loang kiểu của Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển giữ nguyên như quân phục dã chiến K17; riêng Lục quân, Biên phòng màu sẫm hơn là 106/540 bằng 19,6%. Về mũ mềm dã chiến, số phiếu đồng ý phương án 1 là 301/540 bằng 55,7%. Số phiếu đồng ý phương án 2 là 239/540 bằng 44,3%.

Sau khi nghe Cục Quân nhu báo cáo chi tiết về những ưu, nhược điểm của các mẫu quân phục dã chiến cũng như các phương án đề xuất sử dụng kiểu loại ở một số chi tiết như nắp túi áo, phù hiệu thêu, in hay phù hiệu bằng kim khí...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị các đại biểu dự hội nghị, trên cơ sở ý kiến thống nhất cao nhất của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị để lựa chọn phương án phù hợp nhất, bảo đảm cho bộ đội sử dụng tiện ích nhất trong huấn luyện, sinh hoạt.

Trên cơ sở kết qủa lấy phiếu ý kiến của đại biểu dự hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương giao cho TCHC tổng hợp bằng văn bản tất cả các phương án, kể cả các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về một số chi tiết cần bổ sung, thay đổi của mẫu quân phục dã chiến mới, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.