Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-15 độ Vĩ Bắc nên trong 2 ngày 21 và 22/9 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông nhiều nơi, lượng mưa tính đến 1h ngày 23/9 ở một số có mưa to như: Quy Nhơn (Bình Định) 72mm, Đắk Nông 65mm, Trị An (Đồng Nai) 52mm, Vị Thanh (Hậu Giang) 81mm, Sóc Trăng 72mm, Dakmil 64mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 1h sáng nay (23/9) ở vào khoảng 14.5 – 15.5oN; 118.5-119.5oE nên trong khoảng 2 ngày tới, ở các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Từ ngày 25/09 mưa có xu hướng giảm dần.

Vùng biển khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Định-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

thoi tiet hom nay mua dong tren dien rong o nhieu noi

Trong ngày 23/9 xuất hiện mưa dông trên diện rộng ở nhiều nơi (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày mai 23/9 tại một số khu vực:

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20- 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C./.