Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 100 tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị thương vong trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 3/9.

tho nhi ky hon 100 tay sung pkk thuong vong trong cuoc dung do

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trên một con đường ở tỉnh Đông Nam Sirnak, gần biên giới với Iraq và Syria. (Ảnh: AFP).

Đây là số thương vong lớn nhất tính theo ngày trong cuộc xung đột tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố cho biết, các cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực gần miền Bắc Iraq, nơi ấn náu của Đảng Công nhân người Kurd. Tuy nhiên, họ không đưa ra con số thương vong cụ thể.

Cuộc xung đột kéo dài 3 thập kỷ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đảng Công nhân người Kurd đã cướp đi sinh mạng của khoảng 40.000 người./.