Theo hãng tin Reuters, hôm nay (26/4) lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 803 người trong hàng loạt chiến dịch diễn ra trên toàn quốc, nhằm chống lại mạng lưới của Giáo sĩ Hồi giáo Fathullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Mỹ.

tho nhi ky bat giu them 803 nguoi lien quan den am muu dao chinh
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: newsweekme.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, những người bị bắt giữ đều bị cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 và có dính líu đến phong trào của giáo sĩ Gulen.

Đó là những người hoạt động chủ yếu trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện, toàn bộ những người bị bắt giữ đang được di lý đến thủ đô Ankara.

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước tuyên bố, những người bị bắt sẽ tiếp tục tăng lên vì chiến dịch “dọn dẹp” vẫn còn tiếp diễn.

Kể từ khi âm mưu đảo chính bị đập tan, đã có khoảng 16.000 người bị bắt giữ trong đó bao gồm giới quân sự, cảnh sát, tòa án, nhà khoa học và người thuộc nhiều ngành nghề khác.

Cuộc đảo chính bất thành ở thủ đô Ankara diễn ra vào ngày 15/7/2016 đã làm ít nhất 160 người thiệt mạng và hơn hơn 1.440 người bị thương./.