Ngày 15/8, tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam.

thieu nien nhan tien cong sang lao mua ma tuy ve tieu thu
Hồ Văn Ngôi và tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồ Văn Ngôi, 15 tuổi, trú tại Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa khai nhận, đối tượng tên là Thương, trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đưa 4 triệu đồng nhờ sang Lào mua ma tuý tổng hợp đưa về Việt Nam tiêu thụ. Nếu trót lọt Ngôi sẽ được trả tiền công 500.000 đồng. Sau khi mua 62 viên ma tuý tổng hợp từ Lào trở về thì Ngôi bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 12/8, tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hai thanh niên vận chuyển 21 viên ma túy tổng hợp. Hai thanh niên là Lê Quang Sang (22 tuổi) và Hồ Văn Hà (20 tuổi) đi xe máy biển kiểm soát 74 H2 - 0879 chạy hướng từ Lào về Việt Nam, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch có nhiều biểu hiện nghi vấn.

thieu nien nhan tien cong sang lao mua ma tuy ve tieu thu
Lê Quang Sang và Hồ Văn Hà bị bắt vì buôn bán ma túy.

Qua kiểm tra, Sang và Hà khai nhận, được một người tên Thìn thuê sang Lào mua 21 viên ma tuý tổng hợp tại bản Ka Túp, huyện Sê Pôn, Lào đưa về Việt Nam để sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn./.

CTV Đình Tiến/VOV