Người ta đã phải thực hiện các biện pháp cấp cứu làm cho tim của ông Pawel Adamowicz, 53 tuổi, đập trở lại ngay tại hiện trường trước khi đưa ông tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

thi truong bi dam trong thuong tai su kien tu thien ba lan rung dong
Thị trưởng Adamowicz phát biểu trước khi bị đâm. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm 27 tuổi có tiền án tiền sự đã bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra tại sự kiện quyên góp tiền cho các bệnh viện nhi với sự tham gia của hàng trăm người. Trong vụ tấn công này, nghi phạm hô to “Adamowicz chết rồi” và cho biết mình đã bị tra tấn trong tù.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda viết trên mạng Twitter rằng vẫn có hy vọng dù tình trạng của vị thị trưởng rất khó khăn. Ông kêu gọi người dân cầu nguyện cho vị thị trưởng này.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Joachim Brudzinski nói rằng vụ tấn công là một hành động tàn bạo không lý giải nổi./.