Trong không khí chào mừng Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ 27, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án Quảng trường trung tâm huyện Phú Bình giai đoạn 1 - Hạng mục nhà văn hóa đa chức năng. Hạng mục Nhà văn hóa đa chức năng thuộc Dự án xây dựng Quảng trường huyện Phú Bình gồm 02 nhà tầng, có tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng huyện đại diện chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần giao thông II. Thời gian thi công dự kiến là 360 ngày. Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cũng như nhà thầu đã cam kết thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng xây dựng công trình theo các quy định của nhà nước. Được biết Dự án Quảng trường Trung tâm huyện Phú Bình có tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với mục tiêu hoàn chỉnh kiến trúc, cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Ông Vũ Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giao thông II cho biết: "Công ty đã chuẩn bị nguyên vật liệu, vật tư, vật lực, đặc biệt là nhân lực để đáp ứng yêu cầu tiến độ vì tiến độ công trình ngắn. Với ý thức trách nhiệm chung của mọt doanh nghiệp bề dày kinh nghiệm, chúng tôi huy động, tập trung nhân lực, vật lực tốt nhất đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư để bàn giao đi vào sử dụng".

thi tran huong son phu binh phan dau dat tieu chuan do thi loai iv vao nam 2020
Cổng chào huyện Phú Bình vừa được khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27.

Cùng với việc khởi công xây dựng dự án Quảng trường trung tâm huyện, vừa qua huyện Phú Bình đã tổ chức khánh thành dự án cổng chào của huyện, đây cũng là dự án được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ 27. Cổng chào huyện Phú Bình được khởi công xây dựng từ ngày 10/02/2020 tại thị trấn Hương Sơn và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), do Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình làm chủ đầu tư với mức đầu tư là 5,1 tỷ đồng. Công trình cổng chào sử dụng hệ thống kết cấu thép vòm. Khoảng cách giữa hai chân vòm cách nhau 36m, một mái vòm nhỏ nằm giữa hai vòm chính. Trên vòm bố trí dải đèn led trang trí tạo điểm nhấn. Trên đỉnh vòm thiết kế tít chữ, dưới treo logo huyện và biển led điện tử. Ngoài ra, công trình được thiết kế thêm một số hạng mục phụ trợ khác như: Hai cột đèn trang trí hai bên cổng, chỉnh trang lại vỉa hè và không gian cây xanh, thảm cỏ dưới chân cổng…

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Minh Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cho biết: "Thị trấn Hương Sơn được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện có Nghị quyết xây dựng đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Cuối năm 2019, chúng tôi đã rà soát, đạt 53/59 tiêu chí. Còn 5 tiêu chí đạt số điểm tối thiểu của đô thị loại IV. Tuy nhiên, còn một số hạng mục, một số tiêu chuẩn quan trọng chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu đến hết năm 2020 thì sẽ đánh giá, rà soát và lập hồ sơ nhờ các cơ quan chức năng thẩm định, công nhận thị trấn Hương Sơn là đô thị loại IV. Việc khởi công xây dựng Quảng trường Trung tâm góp phần đắc lực giúp chúng tôi hoàn thành tiêu chuẩn Không gian công cộng, Cung văn hóa thiếu nhi. Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, đây là hai công trình quan trọng đối với huyện Phú BÌnh nói chung, thị trấn Hương Sơn nói riêng".

thi tran huong son phu binh phan dau dat tieu chuan do thi loai iv vao nam 2020
Cảnh quan không gian đô thị của thị trấn Hương Sơn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự đổi mới, phát triển, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội ở huyện Phú Bình.

Bên cạnh mục tiêu hạ tầng, kiến chúc, cảnh quan không gian đô thị của thị trấn Hương Sơn nói riêng, cả hai dự án trên còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự đổi mới, phát triển, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội ở huyện Phú Bình trong thời gian gần đây và trong những năm tiếp theo.