Phát huy vai trò xung kích, mỗi chi đoàn và từng đoàn viên, thanh niên hăng hái đăng ký giao ước, thực hiện các mô hình: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm”; “Kíp xe thanh niên kiểu mẫu”; “Ngày công tác kỹ thuật Đoàn Thanh niên tự quản”...

Thiếu úy QNCN Tạ Văn Lực, lái xe T54, cho biết: “Ngày mưa, đường trơn trượt, còn ngày nắng thì nhiệt độ trong xe có thể lên đến 40oC. Vượt nắng, thắng mưa đã trở thành chuyện thường ngày của bộ đội xe tăng. Trong mỗi kíp xe, các thành viên đều nỗ lực phấn đấu “giỏi việc mình, biết việc người khác”, đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm “Đã ra quân là đánh thắng”. Còn Trung sĩ, pháo thủ Nguyễn Hồng Sinh hồ hởi: “Gắn bó với đơn vị bằng tình cảm sâu đậm, những người lính trẻ chúng tôi luôn miệt mài trau dồi bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp công sức, trí tuệ nghiên cứu, ứng dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm tiết kiệm vật tư, kinh phí, nâng cao năng suất lao động, kéo dài tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ cũng thường xuyên duy trì có nền nếp việc bảo quản, bảo dưỡng, giữ tốt dùng bền xe-máy cả trước, trong và sau huấn luyện, cơ động làm nhiệm vụ; để người và xe luôn sẵn sàng, có lệnh là lên đường ngay”.

thi dua bang nhieu mo hinh thiet thuc
Tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 thực hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, mô hình “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp” đã và đang thu hút 100% đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn cơ sở tổ chức phát động, phối hợp với chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội trên địa bàn đóng quân hướng dẫn quân nhân đăng ký, tự nguyện tham gia. Hằng tháng, ngân hàng đều có bảng kê chi tiết gửi đến từng người về số tiền tiết kiệm được và lãi suất kèm theo, góp phần giúp nhiều quân nhân khi xuất ngũ trở về địa phương có vốn tích lũy để vững tin lập nghiệp.

Đoàn Thanh niên còn phối hợp với Hội Phụ nữ đơn vị đăng ký đảm nhận xây dựng công trình thanh niên-phụ nữ rộng 680m² trong Khu kỹ thuật, với thiết kế gồm cột mốc chủ quyền, các thảm cỏ, cây bóng mát, hòn non bộ, bảng tin thi đua…, giúp bộ đội thư giãn, tái tạo sức lao động sau mỗi ngày làm việc.

Thượng úy Nguyễn Văn Thuyên, Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn, chia sẻ: “Để có kinh phí hoạt động, Ban chấp hành đề xuất với đơn vị, tận dụng các khoảng đất trống, huy động các chi đoàn đóng góp ngày công cải tạo đất, bà con hỗ trợ cây giống, trồng 200 hố chuối lùn năng suất cao. “Vườn cây thanh niên” này không những làm đẹp cảnh quan môi trường mà còn tạo nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ bếp ăn tập thể, đều đặn hằng tháng thu về hơn 300 nghìn đồng. Đoàn cơ sở cũng được lữ đoàn giao quản lý, có thêm nguồn thu từ hoạt động của Câu lạc bộ quân nhân, nhà cắt tóc thanh niên”.

Năng động, sáng tạo, tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng đơn vị vững mạnh.