Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa Việt Nam sẽ chính thức tạm biệt năm 2014 và bước vào năm 2015. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, trên khắp thế giới, nhiều quốc gia đã bước vào thời khắc giao thừa.

Nước đầu tiên đón năm mới trên thế giới là một quốc đảo nhỏ bé tên là Samoa nằm ở giữa Thái Bình Dương. Người dân quốc đảo này sẽ đón giao thừa năm mới trước Việt Nam 7 tiếng, tức là vào lúc 17 giờ ở Việt Nam.


Quốc đảo xinh đẹp Samoa (ảnh: ITN) là nơi đón năm mới đầu tiên trên thế giới

Cùng múi giờ với Samoa - Kiritimati hay đảo Christmas thuộc chủ quyền của cộng hòa Kiribati cũng sẽ vinh dự là nước đón năm mới sớm trên thế giới.

Tiếp đó, người dân thành phố Sydney (Australia) và thành phố Auckland (New Zeland) là những đất nước tiếp theo nổ pháo hoa ăn mừng năm mới vào lúc khoảng 20 giờ ở Việt Nam.


Pháo hoa đã rực rỡ trên bầu trời thành phố Sydney, Australia (ảnh: Reuters)

Mời quý bạn đọc cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh pháo hoa mừng năm mới- năm 2015 trên bầu trời Australia và New Zeland./.


Những cô gái Australia đã chuẩn bị để đón cảnh pháo hoa từ sớm (ảnh: Getty)

Hơn 1,5 triệu người sẽ tụ tập trên bờ biển dọc theo cảng Sydney
để chứng kiến màn biểu diễn pháo hoa (ảnh: Getty)

Pháo hoa trên cầu Harbour, Sydney (ảnh: Reuters)

Lần đầu tiên loại pháo hoa hình cây cọ màu vàng và bạc được trình diễn (ảnh: Reuters)

Chính quyền thành phố đã tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa hoành tráng (ảnh: Getty)

Ở các các bến cảng ở Sydney, 8.000 người sẽ ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời
(ảnh: Reuters)

Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời Sydney (ảnh: Reuters)

Bầu trời Auckland của New Zealand rực sáng bởi màn bắn pháo hoa hoành tráng
từ đỉnh tháp Sky Tower (ảnh: Getty)

Màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt New Zealand (ảnh: getty)

Năm cũ qua, năm mới mang nhiều hy vọng mới (ảnh: Reuters)

Tuy chưa đến thời khắc giao thừa nhưng lễ đón năm mới đã được tổ chức
từ đêm 30/12 ở Scotland (ảnh: Getty)

Theo Phương Chi/VOV.VN
i