Thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Trà Don cho biết, mục đích của trường là tổ chức một hoạt động thật bổ ích để giáo dục các em về truyền thống văn hóa, giúp các em có những trải nghiệm về cái tết cổ truyền của dân tộc.

thay tro cung goi banh chung tang ban ngheo an tet

Các em học sinh tự tổ chức gói bánh chưng sau khi được thầy cô hướng dẫn

thay tro cung goi banh chung tang ban ngheo an tet

Để tổ chức, nhà trường đã huy động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí; các đoàn viên của trường đều tham gia 100%. Rồi các em học sinh chuẩn bị nồi, đi kiếm củi, lá dong, lá chuối chuẩn bị gói bánh.

thay tro cung goi banh chung tang ban ngheo an tet

Không khí gói bánh rất vui vẻ ở trường vùng cao Nam Trà My

Dưới cái lạnh như cắt da của vùng núi cao Nam Trà My, các thầy cô cùng các em vẫn hăng say gói bánh. Những chiếc bánh chưng nhân đậu xanh và thịt heo qua bàn tay của thầy trò ở vùng cao tuy không được bắt mắt nhưng đó là tấm lòng của thầy trò nơi đây.

thay tro cung goi banh chung tang ban ngheo an tet

Những chiếc bánh chưng đã được nấu chín

Sau vài ngày tổ chức vừa gói vừa nấu, kết quả thầy cô trường PTDTBT THCS Trà Don đã gói được 300 chiếc bánh, những chiếc bánh này nhà trường quyết định tặng các bạn học sinh nghèo trong trường ăn Tết.

thay tro cung goi banh chung tang ban ngheo an tet

Nhà trường dành tặng những chiếc bánh chưng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường

Thầy Võ Đăng Chín chia sẻ: “Đây là hoạt động góp phần chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón một cái tết cổ truyền thật vui tươi ấm áp, động viên tinh thần giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống”.