Chiếc điện thoại bị giật là iPhone 6 Plus. (Ảnh minh họa)

Chiếc điện thoại bị giật là iPhone 6 Plus. (Ảnh minh họa)

Chiều 18-8, TAND quận 4 xét xử sơ thẩm hình sự vụ án cướp giật tài sản với ba bị cáo Lê Đình Chương, Lê Tuấn Vũ, Phạm Thành Văn.

Theo hồ sơ, vào tối muộn ngày 22-3-2016, Chương đi bộ ngang qua nhà anh T. (phường 16, quận 4), thấy nhà mở cửa, bên trong có “người phụ nữ tóc dài, dáng hom hem” nằm quay mặt vào trong đang sử dụng điện thoại xịn iPhone 6 Plus, Chương nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện, Chương đến tiệm bắn cá rủ thêm Vũ cùng tham gia vì “có bà già cầm điện thoại Apple ngon lắm” (anh T. để tóc dài nên Chương ngỡ đó là bà già). Cùng lúc này, Văn đứng gần đó, thấy “ngon ăn” nên vừa được rủ cũng hăng hái tham gia cùng.

Sau đó Vũ lái xe chở Văn ngồi giữa, Chương ngồi sau chỉ đường. Đến nhà anh T., Vũ dừng xe cùng Văn đứng ngoài cảnh giới. Thấy nhà đông người, Chương lại đi loanh quanh tìm thời cơ thích hợp.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, bị đồng bọn hối thúc, Chương để đôi dép trước cửa nhà anh T. rồi đi vào giật điện thoại di động của anh và chân không bỏ chạy về phía đồng bọn. Giữa ốp lưng và điện thoại còn kẹp một tờ tiền mệnh giá 50 euro.

Bị cướp, anh T. bật dậy tri hô và đuổi theo. Chạy được khoảng 20 m, nghi hoặc “sao bà già chạy khỏe dữ”, Chương quay đầu nhìn lại thì phát hiện người đàn ông tóc dài đuổi theo nên cuống cuồng ném trả lại điện thoại rồi bỏ chạy về nhà. Anh T. nhặt điện thoại lên, thấy đôi dép Chương để lại, tức giận ném vào góc nhà.

Vũ thấy Chương bị truy đuổi nên lấy xe chở Văn chạy theo nhưng không gặp nên cả hai bỏ về nhà ngủ.

Đến 2 giờ ngày 23-3, anh T. nghe những người xung quanh nói đó là dép của Chương. Khoảng 9 giờ cùng ngày, phát hiện đôi dép không còn đó nữa nên anh đã lên cơ quan công an trình báo.

Tại phiên xử sơ thẩm, do khi phạm tội có hai bị cáo chưa đủ tuổi thành niên và căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, TAND quận 4 tuyên án: Lê Đình Chương chín tháng tù, Lê Tuấn Vũ sáu tháng tù, Phạm Thành Văn một năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo NGUYỄN TRÀ

Pháp luật TP Hồ Chí Minh