Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2017, Thành phố có 4.717 thanh niên nhập ngũ; trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 4,36%; đảng viên chính thức 1 năm tuổi đảng trở lên đạt 3,41% (tăng 1,34% so với 2016); trình độ học vấn trung cấp trở lên đạt 41,3% (tăng 0,9% so với 2016)… Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp; tổ chức hiệp đồng giao, nhận quân trang trọng, chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn, đúng luật. Công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo thanh niên trúng tuyển nhập ngũ được các cấp, các ngành thực hiện chu đáo. Toàn Thành phố hỗ trợ gần 24 tỷ đồng, góp phần động viên, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

thanh pho ho chi minh tong ket cong tac tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2017

Đại diện Hội đồng NVQS Thành phố trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tham luận, các ý kiến đã tập trung nhấn mạnh việc phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường nắm, quản lý thanh niên khi thay đổi hộ khẩu; chủ động giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho quân nhân sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống…

Dịp này, Hội đồng NVQS Thành phố đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể, 20 hộ gia đình tiêu biểu; đồng thời đề nghị quân khu khen thưởng 14 tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017.