Đem những điều ghi nhận được từ cuộc diễn tập trao đổi với Đại tá Hoàng Minh Hồng, Phó giám đốc Trung tâm, anh cho biết: “Đây chỉ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị hiện nay. Thời gian qua, nhờ tổ chức huấn luyện, diễn tập chu đáo, đơn vị đã tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Từ các kỳ đại hội, hội nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội đến các sự kiện ngoại giao quốc tế, khu vực và các lễ kỷ niệm lớn của đất nước luôn có sự đóng góp “thầm lặng” nhưng rất hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Cách đây 20 năm, ngày 24-9-1996, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 1592/QĐ-BQP thành lập Trung tâm CNXL bom mìn, với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ và làm tham mưu cho bộ về lĩnh vực bom, mìn, vật nổ; ứng dụng năng lượng nổ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế; điều tra, khảo sát, thẩm định, soạn thảo quy trình, định mức, bồi dưỡng nhân viên chuyên môn kỹ thuật và kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện “Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025” (Chương trình 504); tham gia vận động quốc tế tài trợ, liên kết, hợp tác triển khai các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

tham lang lap cong giua thoi binh

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm CNXL bom mìn dò tìm, xử lý bom, mìn dưới nước.

Với khối lượng lớn công việc được giao, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm CNXL bom mìn đã phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Là đơn vị đầu ngành toàn quân chuyên sâu về bom, mìn, vật nổ, số lượng bom, đạn trung tâm được giao xử lý rất lớn, đa phần đều khó, nguy hiểm, độc hại, nhiều loại chưa có quy trình xử lý. Đảng ủy, Ban giám đốc và các cơ quan, đơn vị đã tập trung nghiên cứu, khảo sát chặt chẽ, xây dựng các kế hoạch, phương án, quy trình, định mức, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng người thực hiện. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, vận chuyển, xử lý hàng chục nghìn tấn bom, mìn, đạn dược các loại bảo đảm an toàn".

Chúng tôi được biết mặc dù lực lượng không nhiều, nhưng do được trang bị khá hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm CNXL bom mìn luôn là những chiến sĩ “xung kích” ở những nơi khó khăn, phức tạp về bom, mìn sót lại sau chiến tranh. Các đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ của trung tâm đã tham gia hiệu quả vào các chương trình, dự án, công trình trọng điểm của đất nước. Đối mặt với “tử thần” ẩn sâu trong lòng đất, đơn vị đã tổ chức, điều hành chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ của cán bộ, chiến sĩ rà phá, làm sạch bom, mìn trên hàng chục nghìn héc-ta đất; thu gom, tiêu hủy hàng triệu quả bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh. Từ kinh nghiệm thực tế, trung tâm đã tham mưu, đề xuất với Bộ tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành chấp thuận và được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định triển khai Chương trình 504, tạo lập cơ chế phối hợp liên ngành cấp cao, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam.

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ của đơn vị đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: Đề tài “Điều tra thu thập thông tin, đánh giá sơ bộ mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ và những thiệt hại về con người, cơ sở vật chất do chúng gây ra trên phạm vi toàn quốc và các giải pháp khắc phục”; đề tài “Nghiên cứu, xác định công nghệ xử lý và mô hình tổ chức trạm xử lý bom, mìn, đạn dược, vật nổ”... Các đề tài đã được áp dụng hiệu quả trong xử lý bom đạn cấp 5, dò tìm bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh cho biết thêm: Cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị còn thu thập, biên dịch, biên tập, soạn thảo, xuất bản hàng nghìn trang tài liệu, quy trình, quy phạm rà phá bom mìn của các nước để các đơn vị tham khảo; nghiên cứu, soạn thảo trình bộ phê duyệt nhiều bộ quy trình xử lý bom, mìn, đạn cấp 5; xây dựng trung tâm quản lý dữ liệu về bom, mìn phục vụ nghiên cứu khoa học, khắc phục bom, mìn, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Với sức trẻ “tuổi 20”, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm CNXL bom mìn sẽ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi về tham mưu, tư vấn, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tích cực bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cho các cán bộ, nhân viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ./.