Các nạn nhân trong vụ tai nạn có độ tuổi từ 15 đến 18 đều là học sinh Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên. Trong số 5 nạn nhân, có 2 nạn nhân ở tỉnh Cao Bằng, 1 nạn nhân ở tỉnh Bắc Kạn, 1 nạn nhân ở tỉnh Hà Giang và 1 nạn nhân ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tập trung bác sĩ và thuốc men để cứu chữa nạn nhân Lò Thị Thập, sinh năm 2002, ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện. Đồng chí cũng đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ cho nạn nhân bị thương và 3 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình có người bị tử vong. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn 3 triệu đồng.

Vào khoảng 00 giờ 05 phút ngày 25/8, anh Sầm Văn Thuần, sinh năm 2001, trú tại xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 17B1-147.89 đi trên đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên, cách cổng trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Thái Nguyên khoảng 200m thì bất ngờ mất lái, tự đâm vào dải phân cách cứng giữa đường.

Vụ tai nạn đã làm 4 người gồm: anh Triệu Chàm Vàng, sinh năm 2001, trú tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; anh Lý Văn Phượng, sinh năm 2002, trú tại xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; chị Triệu Thị Nga, sinh năm 2004, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ tử vong.

Hiện, chị Lò Thị Thập, sinh năm 2002, trú tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị chấn thương sọ não; hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cả 5 nạn nhân trên đều là học sinh Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra, làm rõ./.