tham dinh ban thao cuon sach lich su dang bo huyen vo nhai 1937 2017
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhằm ghi lại những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được trong 80 năm xây dựng và phát triển, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1937 - 2017)”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai tập I (1930 - 1954)” và “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1955 - 2000)”, đồng thời bổ sung giai đoạn 2000 - 2017. Ngoài lời giới thiệu, kết luận, phụ lục và một số hình ảnh minh họa, cuốn sách gồm 7 chương, với gần 600 trang, giới thiệu về quá trình 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Võ Nhai.

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhận xét, đây là cuốn sách được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, tập trung vào những sự kiện lịch sử quan trọng, phản ánh khách quan, đầy đủ, chân thực quá trình xây dựng và phát triển của huyện Võ Nhai trong giai đoạn 1937 – 2017; đối tượng nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm; công tác nghiên cứu, biên soạn chặt chẽ, nghiên túc. Tuy nhiên, việc trình bày tại một số chương, mục còn dài, cần rút ngắn, trọng tâm hơn; một số nội dung cần có chú thích để người đọc hiểu; một số sự kiện lịch sử còn thiếu chính xác về nội dung và địa điểm. Hội đồng thẩm định đề nghị huyện Võ Nhai và Ban biên soạn cuốn sách tiếp thu, hoàn chỉnh cuốn sách trước khi phát hành trong thời gian tới./.