Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa và mưa to, dự báo trong những ngày tiếp theo cục bộ có nơi mưa rất to. Trên hệ thống sông Cầu, sông Công có thể xuất hiện một đợt lũ biên độ từ 1m đến 3m, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng đồi núi và ven sông, ven suối…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thuộc các sở, ngành của tỉnh đã nêu các diễn biến có thể xảy ra và phương án đối phó nhằm phòng, tránh và ứng phó đối với các tình huống bất thường nhằm giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Qua đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đoàn Văn Tuấn đã yêu cầu: các sở, ban, ngành liên quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình; thường xuyên kiểm tra tình hình mưa lũ và thông tin, báo cáo tới lãnh đạo tỉnh để có phương án giải quyết sớm nhất; tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, các địa phương về diễn biến, dự báo, cảnh báo bão, ứng phó và kỹ năng phòng chống thiên tai. Đặc biệt, quan tâm đến độ an toàn của các đập xây dựng bằng đất trên địa bàn, tăng cường lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các đập tràn, các điểm có thể sạt lở…/.