thai nguyen to ng ke t 5 nam thu c hie n quye t di nh cu a chi nh phu ve nga y sa ch vie t nam
Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá sau 5 năm thực hiện Quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ, Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, đạt hiệu quả xã hội thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút trên 12.000 lượt bạn đọc đến tham dự ngày hội được tổ chức hằng năm. Thời gian qua, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ sách để giúp các xã khó khăn có điều kiện xây dựng tủ sách, phát triển phong trào đọc sách tại địa phương. Hằng năm, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông đã tích cực xây dựng kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tại cơ quan, đơn vị. Các trường học thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Ngày hội đọc sách theo chủ đề; trưng bày các tài liệu về Biển, Đảo; thi tuyên truyền giới thiệu sách…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được về Ngày sách Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác triển khai, tổ chức Ngày sách Việt Nam, việc đọc sách chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Vì vậy, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền về đọc sách; cần có kế hoạch đầu tư đầu sách cho các thư viện, tủ sách cho các địa phương, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tổ chức Ngày đọc sách tốt hơn nữa để lan tỏa, tuyên truyền phong trào đọc; nâng cao giá trị văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân…

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất xắc trong triển khai thực hiện Quyết định 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.