thai nguyen tiep va lam viec voi doan cong tac dai truyen hinh thanh pho ho chi minh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BTN

Cầu truyền hình Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sẽ được tổ chức vào ngày 3-6, tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hoá (Thái Nguyên) và Khu Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Chương trình cầu truyền hình được đầu tư công phu, gồm nhiều phần hoạt cảnh và nghệ thuật, nhằm tái hiện bối cảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, không khí thi đua yêu nước qua các giai đoạn lịch sử, gắn với những thành tựu lớn lao trong xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, cũng như thành tựu phát triển của 2 địa phương trong những năm qua, đồng thời vinh danh các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung, như: thành lập Ban Tổ chức, dự kiến nội dung chương trình, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; và các điều kiện khác phục vụ Chương trình…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người. Đồng chí giao Đài PT-TH Thái Nguyên là cơ quan thường trực chủ động, tích cực phối hợp với Đài Truyền hình T.P Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các phương án thực hiện Chương trình cầu truyền hình đúng mục đích, bảo đảm ý nghĩa chính trị; an toàn, tiết kiệm.

Trước đó Đoàn công tác của Đài Truyền hình Thành phố Chí Minh và Đài PT-TH Thái Nguyên đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở chân Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa và khảo sát địa điểm tổ chức điểm cầu của chương trình.