thai nguyen tiep tuc van dong ung ho quy nan nhan chat doc da cam
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 11.300 nạn nhân chất độc da cam. Năm 2019, Quỹ đã giúp đỡ nạn nhân da cam với tổng số tiền là gần 840 triệu đồng với nhiều hình thức như: hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở; tặng quà nhân dịp lễ, tết; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ sách vở cho con cháu nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác nhân sự quản lý Quỹ và kế hoạch tổ chức vận động, xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/đioxin năm 2020. Theo đó, Ban vận động Quỹ sẽ tiếp tục kết hợp với cơ quan truyền thông và các cơ quan liên quan chủ động có nhiều hình thức đa dạng trong tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ. Theo kế hoạch, thời gian phát động vận động Quỹ vào đầu tháng 4, tháng cao điểm vận động ủng Quỹ vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để ủng hộ, xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/đioxin; đồng thời, chú trọng quan tâm đến các hộ nghèo có nạn nhân chất độc da cam…/.