thai nguyen tiep tuc nhan rong mo hinh cau lac bo lien the he tu giup nhau
Hoạt động văn nghệ tại CLB Liên thế hệ xóm 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương

Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mục tiêu nhân rộng các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về NCT. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Thái Nguyên có 135 CLB liên thế hệ tự giúp nhau với trên 5.200 hội viên tham gia; các CLB đang duy trì quản lý số tiền trên 4,7 tỷ đồng cho các hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Trong năm 2018, các CLB đã quản lý, sử dụng đúng mục đích nguồn quỹ cho các hội viên vay vốn để phát triển kinh tế; đồng thời, tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho NCT và nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh; các hội viên trong CLB thường xuyên chia sẻ và cùng giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, từ đó CLB trở thành mái nhà chung của những NCT có hoàn cảnh khó khăn…

Với những hoạt động hiệu quả trong hơn 10 năm qua, trong thời gian tới, Hội NCT tiếp tục tuyên truyền hội viên NCT duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất trên 80% huyện, thành phố, thị xã triển khai nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 15.000 NCT tham gia; huy động sự đóng góp của xã hội ít nhất là 2 tỷ đồng./.