thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, những năm gần đây, trong khi diện tích vải có xu hướng giảm do quả vải ngày càng mất giá thì diện tích nhãn của tỉnh lại tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng khoảng 10ha.
thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 5.000ha nhãn, nằm rải rác ở các địa phương trong tỉnh, mỗi năm cho sản lượng trên 17.000 tấn quả. Trong đó, diện tích nhãn ghép chiếm khoảng 50 đến 60%. Các giống được trồng trên địa bàn chủ yếu là nhãn lồng Hưng Yên, nhãn muộn Đại Thành.
thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Hiện nay, trà nhãn chính vụ đang được thu hoạch.
thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Niềm vui của người dân Đồng Hỷ với vụ nhãn bội thu
thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Do được mùa nên nhãn có giá bán thấp hơn mọi năm, giá nhãn tại vườn dao động từ 8.000 - 15.000 đồng/kg
thai nguyen ro mua thu hoach nhan

Năm nay được mùa nhãn và có khoảng thời gian thu hoạch dài nên người dân cũng có lãi ít.

thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Nhãn được bày bán tại khu vực chợ Túc Duyên, TP Thái Nguyên
thai nguyen ro mua thu hoach nhan
Nhiều năm nay, nhãn được xem là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, nên nhiều gia đình đã chuyển đổi cơ cấu sang cây trồng này. Tuy nhiên, để cây nhãn phát triển bền vững, không còn tình trạng “được mùa mất giá” như năm nay, thì cần hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bên cạnh đó đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thị trường thương mại./.