thai nguyen hop hoi dong xet tang danh hieu nghe si nhan dan nghe si uu tu lan thu 9 nam 2018
Toàn cảnh Hội nghị.

Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Hội đồng cơ sở đã đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT cho 04 nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có hồ sơ của cố nghệ sĩ Nguyễn Xuân Giao, nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua các vai diễn hình tượng Bác Hồ, với những cống hiến, hiệu ứng và sức lan tỏa vai diễn của người nghệ sĩ, tất cả các thành viên hội đồng xét tặng đều nhất trí củng cố, hoàn thiện thêm hồ sơ, đề nghị truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ Xuân Giao. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua hồ sơ của 4 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, bao gồm: Nghệ sĩ Đỗ Minh Chuyên – Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên, nghệ sĩ Hoàng Việt Dũng – Trưởng phòng nhạc Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên, nghệ sĩ Vũ Văn Học – Diễn viên Đoàn Ca múa Quân khu Việt Bắc và cố nghệ sĩ Nguyễn Xuân Giao – Nguyên trưởng phòng nghệ thuật Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch hội đồng xét tặng nhấn mạnh: Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật; là sự tôn vinh đối với cống hiến của các nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật lâu dài; việc xét tặng cần đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Thời gian tới giao Sở VH - TT& Du lịch hoàn thiện 4 hồ sơ trình Hội đồng khen thưởng Trung ương.