thai nguyen gia ban san pham chan nuoi tang nhe
Tháng 3 năm 2017, giá thịt lợn hơi tuy đã tăng 3,15% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 16,8% so với cùng kỳ. Ảnh: Cẩm Vân

Cụ thể, tháng 3 năm 2017, chỉ số giá bán sản phẩm chăn nuôi của người sản xuất tính chung tăng 2,08% so với tháng trước. Trong đó, giá thịt lợn hơi tuy đã tăng 3,15% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 16,8% so với cùng kỳ; thịt gà hơi tăng 1,3% so với tháng trước, giảm 7,5% so với cùng kỳ (tháng 3/2016). Trong khi đó, giá thức ăn gia súc, gia cầm trong tháng 3 năm 2017 vẫn tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước, nhưng đã giảm 2,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, giá bán sản phẩm thịt lợn hơi tháng 3 năm 2017 tuy đã tăng nhẹ so với tháng trước nhưng với giá bán như hiện nay, Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi lợn vẫn chưa có lãi nên vẫn hạn chế tái đàn cho chu kỳ sản xuất tiếp theo./.