thai nguyen duoc suy ton la don vi dan dau cum thi dua cong doan
Toàn cảnh hội nghị

Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên và Bắc Kạn. Tại hội nghị, Cụm đã kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2018 của các đơn vị thành viên; trao đổi những cách làm hay, những việc làm mới cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn. Theo đó, trong năm 2018, Liên đoàn Lao động các tỉnh trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt các hoạt động: chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát triển đoàn viên mới…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cụm thi đua đã thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên được Cụm thi đua đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thống nhất đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua năm 2018; Liên đoàn Lao động các tỉnh Phú Thọ và Bắc Kạn được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc./.