thai nguyen day manh phat trien sinh vat canh chat luong cao
Chia sẻ kinh nghiệm trồng cây cảnh tại vườn nhà ông Dương Anh Ký, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Từ đầu năm đến nay, Hội Sinh vật cảnh Thái Nguyên tiếp tục góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo cho hội viên và nhân dân. Với trên 30 doanh nghiệp trồng, kinh doanh sinh vật cảnh, đã tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 12 triệu đồng/1 tháng. Tổng doanh thu từ bán sinh vật cảnh đạt hơn 20 tỷ đồng. Hội đã phối hợp tốt với đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh tại những lễ hội và các ngày lễ lớn. Việc phát triển sinh vật cảnh cũng góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh.

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh vận động hội viên phát triển sinh vật cảnh có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; phấn đấu hoàn thiện thành lập 2 Hội cơ sở ở huyện Đồng Hỷ và Phú Bình; thành lập nhiều CLB khác như: chim cảnh, gà cảnh, cây cảnh nghệ thuật…; thành lập Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh Thái Nguyên; mở rộng các điểm trưng bày cố định nhằm quảng bá, phát triển sinh vật cảnh./.