thai nguyen chung tay vi nguoi ngheo
Đến cuối năm 2017, Thái Nguyên vẫn còn trên 28.800 hộ nghèo; 28.131 hộ cận nghèo và nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần có sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Ảnh: Cẩm Vân

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn xã hội, trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, công tác hỗ trợ người nghèo và việc hưởng ứng các chương trình An sinh xã hội cùng công tác cứu trợ đã được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời với hiệu ứng xã hội tốt, góp phần lan tỏa và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…115 tỷ đồng là số tiền đã được huy động từ các phong trào, các cuộc vận động do nhiều đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh. Với nguồn lực này, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều số phận bất hạnh đã được hỗ trợ, tạo điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống…

Đặc biệt, tại Lễ phát động phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017, toàn tỉnh Thái Nguyên đã huy động được 4,7 tỷ đồng ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ngay tại Lễ phát động. Trong đợt phát động hưởng ứng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”, được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, các đối tượng hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với gần 75.000 suất quà, có tổng trị giá gần 27,53 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ, hỗ trợ, trao tặng trên 86.000 suất quà, với tổng trị giá trên 40 tỷ đồng, cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh…Cũng trong dịp này, 16 tỷ đồng với hơn 10.000 suất quà đã được trao hỗ trợ cho 36 xã đặc biệt khó khăn…Đây là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với vai trò hạt nhân của Ủy ban MTTQ trong các hoạt động, cùng với sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, Thái Nguyên vẫn còn trên 28.800 hộ nghèo; 28.131 hộ cận nghèo và nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần có sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ được diễn ra vào 8h ngày 17/10/2018 tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên. Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: 3761.0.1038757 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Hoặc tại cơ quan Ủy ban MTTQ Tỉnh Thái Nguyên, số 12, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên./.