thai nguyen 2 giai phap dat giai hoi thi sang tao ky thuat toan quoc lan thu 14

Được phát động từ năm 2016, sau 2 năm triển khai, Ban tổ chức Hội thi đã tiếp nhận 536 giải pháp gửi tới từ 55 tỉnh, thành phố, bộ ngành và lựa chọn trao 90 giải thưởng, bao gồm: 6 giải Nhất; 12 giải Nhì; 24 giải Ba và 48 giải Khuyến khích.

Tham dự Hội thi, Thái Nguyên có 2 đề tài, giải pháp được trao giải, gồm: giải nhì cho giải pháp “Thiết kế chế tạo hệ thống thu dây cáp đồng phục vụ sản xuất cáp thông tin cho Quốc phòng" của tác giả: Ngô Đình Quang đến từ Xí nghiệp Cơ khí 59 thuộc Nhà máy Z127 - Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng; Giải Khuyến khích cho giải pháp “Hệ thống điều khiển và giám sát nguồn cung cấp điện cho trạm thu phát viễn thông BTS” của tác giả: Bạch Văn Nam đến từ Khoa Điện tử thuộc Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.

Đây là 2 giải pháp được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lựa chọn từ 92 giải pháp đã tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2016-2017.