Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định, Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia và Chính phủ không muốn trì hoãn cuộc bầu cử, tuy nhiên cuộc tổng tuyển cử sẽ không diễn ra trước ngày 24/2/2019. Lệnh cấm các hoạt động chính trị sẽ được dỡ bỏ sau khi tất cả các bộ luật hữu cơ dự kiến sẽ được Nhà vua phê chuẩn trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

thai lan som noi long lenh cam hoat dong chinh tri
Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết, lệnh cấm hoạt động chính trị sẽ được nới lỏng trong những ngày tới, song quy định cấm tụ họp trên 5 người vẫn có hiệu lực.

Bộ Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các đảng phái nhằm đảm bảo trật tự trong nước, đồng thời tăng cường giám sát việc sử dụng phương tiện truyền thông trong vận động tranh cử. Các quy định sẽ được thực hiện một cách công bằng, đảm bảo tất cả các đảng phái được đối xử bình đẳng, nhất là khi áp dụng hệ thống bầu cử mới./.