Theo tờ Bangkok Post (Thái Lan), tiền thưởng cho VĐV giành HCV ở ASIAD là 2 triệu baht (hơn 61.000 USD). Người giành HCB nhận được 1 triệu baht (30.500 USD) và giành HCĐ là 500.000 baht (hơn 15.000 USD).

Tại Asiad 2018, Thái Lan giành được 11 HCV, 16 HCB và 46 HCĐ. Như vậy, Chính phủ Thái Lan sẽ tốn khoảng 280 triệu baht (hơn 8,5 triệu USD) để chi thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên và Liên đoàn của bộ môn thể thao có được thành tích trên.

thai lan indonesia thuong khung cho vdv gianh hcv asiad 2018

Đội tuyển cầu mây 4 người nữ của Thái Lan (trắng) giành HCV Asiad 2018 sau khi thắng Việt Nam ở chung kết

Theo đó, tiền thưởng cho HLV có VĐV giành HCV sẽ là 20% của 61.000 USD, vào khoảng 12.200 USD. Riêng đối với VĐV Pornchai Kaokaew, người giành được 2 HCV ở nội dung cầu môn (đồng đội 3 người và đồng đội 4 người) sẽ nhận được 4 triệu baht (122.000 USD).

Chủ nhà Indonesia đã có một kỳ Asiad rực rỡ, khi giành được 31 HCV, 24 HCB và 43 HCĐ. Họ xếp thứ 4 chung cuộc tại Á vận hội 2018 và chỉ đứng sau 3 cường quốc thể thao là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo tờ Jakarta Post, mỗi VĐV Indonesia giành được HCV sẽ được nhận thưởng 1,5 tỷ rupiah (khoảng 100.000 USD). Với các nội dung đồng đội, tiền thưởng sẽ vào khoảng 57.000 USD, còn đối với nội dung thi đấu đôi là 67.000 USD.

Tại Malaysia, các VĐV giành được huy chương, bất kể màu sắc, sẽ nhận được hơn 2.500 USD. Còn trong trường hợp VĐV phá kỷ lục quốc gia đã tồn tại hơn 10 năm (kể cả không giành huy chương), họ sẽ nhận được 1.250 USD.

Tại Việt Nam, mức thưởng giành cho V ĐV giành HCV là 70 triệu đồng (khoảng 3.100 USD). Tuy nhiên các người hùng như Bùi Thị Thu Thảo, Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí cũng như 4 cô gái Rowing còn nhận được thêm những khoảng “thưởng nóng” từ Bộ VH, TT&DL cũng như các nhà tài trợ.