Trong buổi họp báo công bố thông tin vào sáng 8/7, giới chức Thái Lan thông báo, nhiệm vụ giải cứu các thành viên đội bóng bị kẹt trong hang Tham Luang đã được khởi động.

thai lan bat dau giai cuu doi bong nhi ra khoi hang tham luang
Quang cảnh họp báo công bố thông tin.

Ông Narongsak, trưởng trung tâm cứu hộ đã xác nhận rằng Thái Lan đã tiến hành nhiệm vụ đưa các thành viên của đội bóng đá ra khỏi hang. 13 người bên trong hang động đã sẵn sàng và gia đình của họ cũng đã được thông báo.

Các đội y tế đã tập luyện trong ba ngày trước đó và sẵn sàng tiến hành công việc điều trị cho các nạn nhân ngay khi họ ra khỏi hang.

Các nạn nhân sẽ được sử dụng thiết bị lặn để có thể lặn ra khỏi khu vực ngập nước. Các thợ lặn chuyên nghiệp sẽ hộ tống những người mắc kẹt trong suốt quá trình ra khỏi hang.

Việc lặn ra khỏi hang là giải pháp khả thi duy nhất vì trong thời gian qua, các đội tìm kiếm đã cố gắng lần ra dấu vết một lối đi khác dẫn vào hang nhưng không thể.

Ông Narongsak cho biết, “lượng nước trong hang đã xuống tới mức cho phép, thời tiết tốt và sức khỏe của các nạn nhân đã cải thiện”.

Người đứng đầu trung tâm giải cứu này khẳng định, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì sẽ đưa được các nạn nhân đầu tiên ra khỏi hang vào khoảng 19h tối nay. Dự kiến, quá trình đưa 13 người bị mắc kẹt ra ngoài sẽ được hoàn tất trong 4 ngày./.