tay ban nha cong bo thoi diem mo cua bien gioi voi bo dao nha phap

Biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. (Ảnh: RT)

Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha Reyes Maroto ngày 4/6 cho biết, toàn bộ hạn chế ở các cửa khẩu biên giới với Pháp và Tây Ban Nha sẽ được dỡ bỏ từ ngày 22/7.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha đã đóng các cửa khẩu biên giới này đối với mọi người, ngoại trừ dân Tây Ban Nha, công nhân hay qua lại khu vực biên giới và tài xế xe tải kể từ giữa tháng 3-thời điểm Madrid thực hiện lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó vào ngày 3/6, Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 21/6 tới. Đây là lần thứ 6 và cũng là lần cuối Quốc hội gia hạn biện pháp này để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Như vậy, các biện pháp hạn chế hoạt động và di chuyển sẽ duy trì hiệu lực tại Tây Ban Nha dù đã được nới lỏng đáng kể từ khi nhà chức trách bắt đầu áp đặt từ giữa tháng 3 vừa qua. Đến nay, Tây Ban Nha cơ bản khống chế được dịch bệnh với chỉ khoảng 60 ca tử vong trong tuần qua./.