Trước đó, lúc 6 giờ 15 phút ngày 31-10, trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, tàu cá QNa 91739 TS cùng 36 thuyền viên hành trình vào Âu tàu đảo Song Tử Tây tránh sóng đã bị sóng đánh dạt, mắc cạn và lệch nghiêng ở bên trái luồng (cách bờ kè khoảng 200m). Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã tổ chức cứu vớt được 34 thuyền viên và đưa 2 thi thể thuyền viên lên đảo.

tau truong sa 18 dua 33 ngu dan bi nan tren bien vao bo an toan

Đưa ngư dân lên bờ.

tau truong sa 18 dua 33 ngu dan bi nan tren bien vao bo an toan
Bộ đội Hải quân động viên, tặng quà ngư dân.

Bộ đội Hải quân trên đảo đã kiểm tra sức khoẻ, chăm sóc y tế cho ngư dân. Sau 3 ngày, đêm vượt sóng to, gió lớn, sáng 8-11, tàu Trường Sa 18 (Vùng 4 Hải quân) đã đưa các ngư dân cập cảng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 an toàn.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã động viên, tặng quà và tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân cho chính quyền địa phương và gia đình.