Cơ quan Cứu hỏa New York cho biết đoàn tàu bị trật bánh tại khu vực Thượng Manhattan và không gây ra thương vong nghiêm trọng nào.

Nhà chức trách đã sơ tán tất cả hành khách trên tàu và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy khói trên đường ray. Vụ tai nạn đã làm gián đoạn hoạt động của tuyến tàu điện ngầm giữa khu vực Thượng Manhattan và Bắc Brooklyn.

Hệ thống tàu điện ngầm tại New York phục vụ 5,7 triệu hành khách mỗi ngày trong tuần. Tuy nhiên, những tháng gần đây cơ quan quản lý đường sắt nhận được ngày càng nhiều lời phàn nàn của hành khách về tình trạng chậm trễ và cơ sở hạ tầng kém chất lượng./.