tap trung tuyen truyen ket qua noi bat tren cac linh vuc kinh te xa hoi cua tinh
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 năm 2017. Ảnh: Ngọc Sơn

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tổ chức tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn cùng các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Công tác quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo được tăng cường, đạt hiệu quả tích cực. Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đã theo sát tình hình của tỉnh để kịp thời phản ánh mọi mặt đời sống xã hội và các hoạt động lớn của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến những tác phẩm báo chí chống tiêu cực; việc cung cấp thông tin cho báo chí; những tồn tại, hạn chế trong công tác báo chí tập trung ở một số tờ báo mạng như: tình trạng đưa tin ồ ạt với liều lượng lớn các thông tin thiếu nhân văn, rút “tít” phản cảm dễ gây hiểu lầm; tập trung khai thác, đưa tin về một số sự việc tồn tại xảy ra trên địa bàn tỉnh, ít phản ánh về những nỗ lực của chính quyền địa phương trong chỉ đạo giải quyết, gây dư luận tiêu cực trong nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, trong tháng 8, các cơ quan báo chí của địa phương phối hợp cùng các đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tập trung tuyên truyền về kết quả nổi bật của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, phê phán các biểu hiện tiêu cực; tiếp tục triển khai các quy định của Luật Báo chí và đạo đức người làm báo; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các cuộc thi về báo chí được phát động; bám sát thực tiễn của từng địa phương trong tỉnh để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền./.