tap trung trien khai thuc hien nghi quyet dai hoi cong doan cac cap
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Dũng

6 tháng đầu năm 2018, với chủ đề “Vì lợi ích Đoàn viên”, các cấp Công đoàn đã tập trung triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trợ giúp cho 600 lượt người với số tiền 800 triệu đồng, tổ chức trên 200 đợt kiểm tra giám sát với các ngành liên quan, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh với gần 1.000 công nhân, viên chức, lao động tham gia, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan đến quyền lợi của người lao động…Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn lao động cũng thường xuyên được quan tâm.

6 tháng cuối năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động để đem lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp...Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023./.