Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng T.Ư Hội NDVN đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác hội và phong trào ND của các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội. Theo đó, thực hiện kết luận của Chủ tịch Thào Xuân Sùng, 15 ban, đơn vị của T.Ư Hội đã tích cực triển khai nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật lên một số kết quả là: Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tập trung chỉ đạo đại hội cấp xã, huyện đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là các đơn vị đại hội điểm; chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh; xây dựng các mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập trung nguồn lực hỗ trợ ND; tăng cường công tác giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

tap trung doi moi sang tao de ho tro nong dan nhieu hon

Chủ tịch Thào Xuân Sùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban quý II cơ quan T.Ư Hội NDVN. Ảnh: T.H

Đáng chú ý, trong quý II.2018, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội NDVN đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với ND. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ND. Trong quý II.2018, Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội NDVN cũng đã chỉ đạo thành công Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VI) với nhiều nội dung quan trọng.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Thào Xuân Sùng, đại diện lãnh đạo Thường trực và các ban, đơn vị chuyên môn đã sôi nổi tham gia phát biểu, trả lời những vấn đề về nông nghiệp, ND, nông thôn. Theo các đại biểu, hiện nay người ND gặp rất nhiều khó khăn về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, tiêu thụ nông sản, nạn phân bón giả hoành hành, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu… Về việc nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ND hiện nay, Thường trực và các ban đơn vị chuyên môn cho rằng Hội NDVN cần tập trung Cùng với việc đi tham quan các mô hình điểm, cán bộ T.Ư Hội cũng nên xuống sinh hoạt hội cùng với ND. Đây là cách tốt nhất là để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn bức xúc của ND từ đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Thường trực các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Thường trực và 15 ban, đơn vị T.Ư Hội trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, Chủ tịch Thào Xuân Sùng yêu cầu các ban, đơn vị phải tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung các nội dung chuẩn bị cũng như tuyên truyền về Đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổ chức họp Ban tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673…

“Lãnh đạo các ban, đơn vị cần phải tập trung đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động, quan tâm hơn đến đời sống của người dân, của các thành viên, hội viên, quần chúng tại cơ sở; sâu sát lắng nghe ý kiến của hội viên ND, từ đó tham mưu đúng và trúng cho Thường vụ T.Ư Hội NDVN về những vấn đề nóng bỏng của tam nông để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho ND” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh./.