Theo đó, trong thời gian từ ngày 8-11 đến 11-11, tập huấn tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Lý luận chung về huấn luyện thể lực và tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của học viên; tổ chức và phương pháp huấn luyện võ thuật, bơi ứng dụng quân sự; tổ chức và phương pháp huấn luyện, luyện tập một số môn thể thao quân sự và thể thao quần chúng; luật thi đấu và phương pháp tổ chức luyện tập một số môn thể thao; phòng ngừa, xử lý chấn thương trong hoạt động thể thao...

tap huan noi dung phuong phap huan luyen the luc va vo thuat

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Trần Hữu Phúc đã khái quát về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc huấn luyện thể lực trong các học viện, nhà trường quân đội.

Đồng chí Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu: Trong quá trình tập huấn, bên cạnh những nội dung được thống nhất, các học viên tham dự cần có những ý kiến đóng góp và đề xuất về nội dung, phương pháp huấn luyện, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, huấn luyện thể lực và võ thuật phù hợp để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các học viện, nhà trường toàn quân. Học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu nhằm đạt kết quả theo mục đích đã xác định; thực hiện tốt nội dung, chương trình và các quy định của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đề ra…