Sáng 5/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển và công bố các quyết định, trao thưởng thành tích cứu hộ, cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2.

tang huan chuong dung cam cho thuyen vien cuu nguoi vu lat tau tren song han

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2.

Trước đó, tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 chở 56 người bị lật trên sông Hàn. Các thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2, Sông Hàn 1, Biển Đảo Việt cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu được nhiều người.

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ký các quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân.

tang huan chuong dung cam cho thuyen vien cuu nguoi vu lat tau tren song han

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân

Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Lê Văn Hoa, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân gồm: Tập thể thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2, tập thể thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1, anh Mai Viết Dụng - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt, anh Nguyễn Văn Hốt - thuyền trưởng tàu Hàn Giang 2 và anh Đặng Ngọc Anh - thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1.

Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho tập thể Hải đội 2 Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, Thiếu tá Trần Bá Vĩnh - phòng chính trị và Trung úy Vũ Đức Long, thuyền phó Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Đà Nẵng.