Tuy mới 10 giờ sáng, nhưng bãi tập của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) đã nóng hầm hập, khiến buổi luyện tập bắn bài 1 súng B41, M79, RPD của đơn vị có một số chiến sĩ thiếu tập trung. Kiểm tra vài lần luyện tập, Thượng úy Ngô Thành Luân, Đại đội trưởng lập tức phát khẩu lệnh, tập trung đại đội để rút kinh nghiệm. Tại buổi rút kinh nghiệm, Đại đội trưởng Luân khéo léo động viên, gợi ý để chiến sĩ phát biểu ý kiến. Chiến sĩ Lưu Minh Đức, giữ súng B41 phát biểu: “Do trời nắng nóng nên cũng có lúc trong luyện tập tôi còn thiếu tập trung. Vì thế, tôi nhận thấy góc bắn, động tác, sự phối hợp với nhịp thở khi tăng tay cò chưa tốt, làm đường ngắm sai lệch…”. Chiến sĩ Nguyễn Bảo Duy Khanh, giữ súng RPD, bày tỏ: “Học bắn súng, đôi vai tôi thường nhức mỏi. Thời gian qua, tôi tranh thủ tập thêm thể thao vào giờ nghỉ nên cũng khắc phục được”… Bằng cách gợi mở này, chỉ ít phút, Thượng úy Ngô Thành Luân đã nắm được những vướng mắc của chiến sĩ trong quá trình luyện tập. Sau khi làm lại động tác mẫu, tại buổi rút kinh nghiệm “đầu bờ”, anh biểu dương những chiến sĩ mạnh dạn phát biểu, đồng thời nêu rõ: “Trong huấn luyện bắn các loại súng B41, M79, RPD, những năm trước, cũng do chiến sĩ ngại vất vả, làm nhanh, làm tắt động tác, đặc biệt là góc nằm bắn không đúng, dễ dẫn đến mất an toàn khi bắn đạn thật. Do vậy, quá trình luyện tập, các đồng chí cần tập trung tư tưởng cao độ. Cán bộ trung đội, tiểu đội cần sâu sát, hướng dẫn, sửa tập cho chiến sĩ làm đúng, chuẩn động tác”. Buổi rút kinh nghiệm “đầu bờ” kết thúc, đơn vị bước vào luyện tập sôi nổi, động tác chính xác hơn.

tang cuong rut kinh nghiem dau bo gan voi quan ly tot bo doi

Rút kinh nghiệm “đầu bờ” trong giờ huấn luyện trên bãi tập của các đơn vị thuộc Sư đoàn 5.

Trực tiếp kiểm tra, Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết: "Tăng cường rút kinh nghiệm “đầu bờ” là một trong những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 của Đảng ủy sư đoàn. Thông qua rút kinh nghiệm “đầu bờ”, cán bộ các cấp nắm chắc chất lượng huấn luyện, khắc phục những hạn chế, nhất là việc ngại bám nắm, kiểm tra chiến sĩ của cán bộ. Từ đó, sư đoàn cũng có biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng phù hợp, khơi dậy năng lực, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, đổi mới nâng cao huấn luyện”. Theo đó, trong rút kinh nghiệm “đầu bờ”, các đơn vị chú ý phát huy tính dân chủ, sự sáng tạo của người học, đi sâu vào rút kinh nghiệm thực hành là chính, luyện tập thuần thục hành động chiến đấu của người chỉ huy các cấp và phân đội. Việc rút kinh nghiệm “đầu bờ” chủ yếu thực hiện ở cấp trung đội, đại đội trong từng giờ, từng nội dung huấn luyện. Những nội dung mới, khó, dễ mất an toàn, chỉ huy sư đoàn, trung đoàn chọn đơn vị làm điểm, tổ chức hội thi, hội thao, trực tiếp rút kinh nghiệm cùng đơn vị cơ sở

Trong huấn luyện, sư đoàn chủ động rà soát, phân loại chất lượng cán bộ, kiện toàn tổ chức biên chế, phân công phù hợp, đồng thời tiến hành các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, lấy bồi dưỡng thực hành làm chính. Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, đầu tư hơn 200 triệu đồng củng cố bãi tập, mô hình, vật chất, đồ dùng huấn luyện sát thực tiễn. Quá trình huấn luyện, các đơn vị duy trì tốt nền nếp chính quy, chế độ huấn luyện, trong đó chú trọng chế độ thông qua bài giảng, giao ban, thống kê huấn luyện. Sư đoàn còn luôn đổi mới hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, tổ chức bình xét đơn vị an toàn hằng tháng, hằng quý; đối thoại dân chủ với chiến sĩ, cán bộ tiểu đội, trung đội. Sư đoàn cũng phát huy tốt thiết chế văn hóa, vai trò của các đoàn thể, phối hợp với gia đình, địa phương tổ chức nhiều hoạt động, như: Hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần; giao lưu điển hình tiên tiến trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật; gặp mặt cấp ủy, chính quyền địa phương...

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, thường xuyên rút kinh nghiệm, 6 tháng đầu năm 2017, 100% nội dung huấn luyện của Sư đoàn 5 đều đạt khá, giỏi; diễn tập đạt giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối./.